Màn tái hợp hoàn hảo

Thứ hai, 13/09/2021 11:22

Ronaldo lập cú đúp, Bruno Fernandes cũng lập siêu phẩm sút xa và Lingard kết thúc... 4-1 cho M.U không chỉ là một trận thắng giúp đội bóng thành Mancheter lên ngôi đầu mà còn xua tan những hoài nghi trước đó.

Cặp đôi Bồ Đào Nha Ronaldo- Fernandes hòa hợp chứ không tách biệt? 

Sự hoài nghi là có thật, ngay từ khi thông tin CR7 tái hợp M.U được rò rỉ. Đó là sự nan giải về đội hình khi có Ronaldo, là lo ngại Ronaldo- Fernandes “dẫm chân nhau”, là dự báo Greenwood hay Sancho sẽ “đình công”... Vậy nhưng, niềm hoài nghi đó đã tan biến sau hơn 90 phút chứng kiến CR7 thăng hoa và truyền năng lượng cho lớp đàn em. 

Ở tuổi 36 và 128 ngày, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập cú đúp tại Premier League kể từ sau Graham Alexander (ghi bàn cho Burnley trước Hull City) vào tháng 4-2010 (38 tuổi 182 ngày). Nhưng chắc chắn Ronaldo không quan tâm tới những cột mốc này. Sự nghiệp của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã quá no nê các kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Pha mở tỷ số rồi sau đó tái tạo lợi thế dẫn bàn khi đối thủ gỡ hòa 1-1 khẳng định quyết tâm của Ronaldo thể hiện trong ngày tới MU: trở lại để “giúp đỡ đội bóng và đóng góp công sức vào việc xây dựng MU”.

Hơn 90 phút tỏa sáng trước Newcastle không chỉ giúp MU giữ đà toàn thắng, mà còn giúp Alex Ferguson, Ole Gunnar Solskjr,  Bruno Fernandes những người nỗ lực đưa anh trở lại Old Trafford. Với “Sir” Ferguson, đó là niềm tin tuyệt đối vào trò cũ. Với  Ole Gunnar Solskjr, là đội hình có cả Ronaldo,Bruno Fernandes, Lingard, Pogba.

Với riêng Bruno Fernandes, đó là thông điệp hòa hợp với đàn anh đồng hương. Trong ngày Ronaldo tỏa sáng trước Newcastle, Bruno Fernandes cũng lập siêu phẩm sút xa, Lingard cũng không kém cạnh khi ghi bàn trong một pha xử lý đầy khéo léo và tự tin. Pogba cũng uyển chuyển và thăng hoa hơn với 2 pha kiến tạo. Không thể phủ nhận nguồn cảm hứng từ Ronaldo đã kích thích các đồng đội thi đấu tưng bừng. 

Hiệu ứng Ronaldo liệu có kéo dài hay không thì không ai dám chắc vì một mình CR7 không thể giải quyết được mọi vấn đề của MU. Nhưng có một điều chắc chắn, tập luyện và thi đấu cạnh Ronaldo là cơ hội tuyệt vời để các tiền đạo MU học hỏi và hoàn thiện bản thân, nhất là những cầu thủ trẻ Mason Greenwood, Jadon Sancho hay cả Lingard.

Hãy để thời gian trả lời những nghi vấn, nên trở lại Old Trafford đêm 11-9 để cảm nhận một trong những điều mà Ronaldo mang lại. Trên khán đài “Nhà hát của những giấc mơ” đêm 11-9 bà Dolores- thân mẫu của Ronaldo đã bật khóc, “Si” Alex cười hạnh phúc, những ông chủ Glazer tươi như hoa khi cất công đến Old Trafford sau 2 năm, huyền thoại sống Ryan Giggs, và rất nhiều WAGs đã có mặt để dõi theo từng bước chạy của Ronaldo. Nhưng, trên hết vẫn là gần 80.000 cổ động viên có mặt trại Old Trafford chào mừng và hò hét cổ vũ CR7. “Những gì CĐV đã thể hiện thật ngoài sức tưởng tượng và tôi sẽ cống hiến hết mình để khiến họ tự hào về tôi.Nói thật là tôi không nghĩ CĐV sẽ hát tên tôi cả trận đấu nên tôi rất lo lắng. Sự tiếp đón thật đáng kinh ngạc, nhưng tôi ở đây để giành chiến thắng các trận đấu, giúp đỡ toàn đội và câu lạc bộ trở lại nơi họ xứng đáng", Ronaldo nói sau trận đấu.

T.S